Huyện Nam Trực (Nam Định): Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025

2020-07-14 10:44:06 0 Bình luận
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảng bộ huyện Nam Trực (Nam Định) đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá về xây dựng Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực (Nam Định) lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh: Hồ Thanh

Ngày 14/7/2020, huyện Nam Trực (Nam Định) đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các ông: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND tỉnh Nam Định; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố Nam Định cùng 245 đại biểu tiêu biểu của 63 đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy Nam Trực.

Ông Lưu Quang Tuyển, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đọc Báo cáo chính trị tại đại hội.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng sự sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Nam Trực đã có bước phát triển bền vững, 10/10 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Huyện đã về đích NTM từ năm 2018, sớm hơn 1,5 năm so với  kế hoạch đề ra. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng, phục vụ kịp thời sản xuất và đời sống nhân dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Biểu quyết thông qua tư cách đại biểu tại đại hội

 Nổi bật nhất ở huyện Nam Trực là tốc độ tăng về giá trị sản xuất đạt 12,01% (vượt chỉ tiêu kế hoạch); giá trị sản phẩm nông nghiệp trên một héc ta canh tác đến năm 2020 đạt 130 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm ước đạt 6.273 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 70 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm, huyện Nam Trực có trên 84% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhà Văn hóa huyện Nam Trực, nơi diễn ra đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện  Nam Trực đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, nổi bật là làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu đề ra là: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng/ người/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân từ 2% - 2,5%/ năm; sản xuất công nghiệp tăng bình quân mỗi năm từ 15%  - 16%. Phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 50% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 25% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm còn dưới 0,15%, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%. Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tạo nên niềm tin, khí thế, sức bật mới, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXVI, góp phần xây dựng huyện Nam Trực ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...